Kết quả tìm kiếm cho "ứng phó khẩn cấp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 13293
Ngược với nhiều ngành được dự báo điểm chuẩn giảm do phổ điểm các môn thấp hơn 2024, Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn vẫn được dự báo điểm chuẩn tăng cao.
Bão số 3 trở thành một “phép thử” quan trọng, giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền 2 cấp tại các xã, phường của Hưng Yên khi đây là địa phương trực tiếp chịu ảnh hưởng của thiên tai.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (bão Wipha), các chuỗi siêu thị lớn đã nhanh chóng kích hoạt các kịch bản khẩn cấp, tăng lượng hàng thiết yếu dự trữ gấp 2-3 lần, điều phối linh hoạt nguồn cung, sẵn sàng phục vụ người dân tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
Châu Âu đang chuẩn bị ứng phó với đợt nắng nóng nhất trong năm, với nền nhiệt dự báo sẽ tăng lên mức cực đoan trong những ngày tới, đe dọa an toàn lưới điện, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Với dự báo bão Wipha sẽ gây mưa to, gió giật mạnh, hai quốc gia Đông Nam Á là Lào và Thái Lan đã nhanh chóng ban hành cảnh báo để chủ động ứng phó với nguy cơ thiên tai.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (tên quốc tế là Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.
Nhằm ứng phó với bão số 3, tỉnh Ninh Bình theo dõi sát diễn biến và đường đi của bão, liên tục chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động trong mọi tình huống. Tối 21/7, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục ban hành công điện chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ phòng, chống bão.
Sau sáp nhập địa giới hành chính, việc đảm bảo các hoạt động hành chính công thông suốt và hiệu quả là một trong những ưu tiên hàng đầu. Việc xử lý khối lượng lớn hồ sơ trong thời gian ngắn, bảo đảm tỷ lệ hoàn thành cao và tỷ lệ trễ hạn rất thấp cho thấy đội ngũ cán bộ, công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá (gọi tắt là Trung tâm) rất nỗ lực, chuyên nghiệp, có khả năng thích ứng nhanh với công việc mới.
Di tích văn hóa Óc Eo được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012. Năm 2013 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh quyết định thành lập Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo. Hiện công tác bảo tồn di tích được thực hiện chặt chẽ bởi đội ngũ chuyên viên của ban quản lý, với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia của Việt Nam và quốc tế, giúp các hiện vật, dấu tích của nền văn hóa Óc Eo được gìn giữ trong điều kiện tốt nhất.
Sáng 21/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn (tỉnh An Giang), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà 14 tập thể thuộc lực lượng vũ trang tỉnh An Giang và 4 Đội Quy tập của Quân khu 9.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 371/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm và Đề án 01 triệu hec-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3.